Kết quả tìm kiếm cho "dầu gội đầu trà xanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1300
Ngày 25/7, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án QT 524, triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
Thị trường dầu gội đầu thiên nhiên đang bùng nổ trong những năm gần đây, với mức tăng trưởng ấn tượng 1,1 tỷ USD tính đến năm 2018 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 3,1% đến năm 2025. Đáng chú ý, thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong trong xu hướng này, với 40% người tiêu dùng trẻ tuổi ưu tiên sử dụng dầu gội tự nhiên, đặc biệt là sản phẩm chiết xuất trà xanh.
Cỏ mần trầu không chỉ giúp mái tóc mềm mượt mà còn là vị thuốc trong y học cổ truyền, vậy uống nước cỏ mần trầu có tác dụng gì?
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết, trăn trở cho hoạt động của Quốc hội.
Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III năm 2024.
Đến tháng 9/2024, các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới tắt sóng 2G vào năm 2026.
Vườn quốc gia Yok Đôn với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị, chính là địa điểm lý tưởng khi du lịch Đăk Lăk.
Uống trà là thói quen của nhiều người, để tốt cho sức khoẻ, người uống trà tuyệt đối không kết hợp trà với các thực phẩm dưới đây.
Tiếng động cơ xe máy chợt rú lên. Tiếng tụi con nít la hoảng:
Với quan điểm đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, Quốc hội, Chính phủ, cùng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hàng loạt chính sách tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng giúp các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
Ngày 24-7 tới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thùy Linh (SN 1988, trú tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Minh (SN 1997, ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), do có hành vi mua bán động vật quý hiếm, nguy cấp.
Với tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,5%, mỗi năm Philippines có thêm khoảng 1,2 triệu người, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu gạo tăng mạnh, tạo cơ hội lớn cho các tỉnh sản xuất lúa gạo hàng đầu ở vùng ĐBSCL (Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp...). Khi hợp tác bền vững với thị trường tiêu thụ gạo lớn như Philippines, doanh nghiệp và nông dân yên tâm đầu ra để tập trung nâng cao chất lượng, giá trị ngành hàng lúa gạo.